Thi THPT quốc gia: Tập trung bài về TPHCM chấm để tránh gian lận

2016-05-01 12:14:52 0 Bình luận
Năm nay, nhiều trường ĐH ở TPHCM phải về các địa phương chủ trì cụm thi. Khó khăn về nhân lực, tổ chức không khiến các trường lo ngại bằng việc chấm thi sao cho đảm bảo công bằng.

Ảnh minh họa
Trường ĐH Nông lâm TP.HCM sẽ chủ trì cụm thi số 45 tại tỉnh Gia Lai với khoảng 12.000 thí sinh; ĐH Tài chính - Marketing chủ trì cụm thi tại tỉnh Đắk Nông; ĐH Giao thông vận tải TP.HCM chủ trì cụm thi tại tỉnh Ninh Thuận; ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM chủ trì cụm thi của tỉnh Bình Thuận.
 
ĐH Công nghiệp TP.HCM chủ trì cụm thi tỉnh Đồng Nai với khoảng 13.000 thí sinh; ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM năm nay tổ chức thi và chấm cho khoảng 9.000 thí sinh tỉnh Tây Ninh;  Các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh sẽ lần lượt được các trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), ĐH Kinh tế TP.HCM tổ chức thi.
 
Trường ĐH Sài Gòn chủ trì cụm thi tại tỉnh Long An; ĐH Tôn Đức Thắng chủ trì cụm thi tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; ĐH Luật TP.HCM chủ trì cụm thi tại tỉnh Bến Tre; ĐH Ngân hàng TP.HCM tổ chức cụm thi tại tỉnh Sóc Trăng… Bên cạnh đó, nhiều trường ĐH khác của TP.HCM còn tham gia phối hợp các trường ĐH địa phương tổ chức thi.
 
Để tránh xáo trộn và hạn chế chi phí đi lại, ăn ở… các trường ĐH dự kiến gom bài thi về TP.HCM chấm thay vì điều động lực lượng giám khảo đi xa. ThS. Phạm Thái Sơn - Phó trưởng phòng Tuyển sinh và dịch vụ đào tạo Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM cho biết, phương án di chuyển giám khảo đi tỉnh chấm thi rất bất tiện, do đó trường sẽ gom bài thi về TP.HCM chấm. Lực lượng chấm thi dự kiến gồm 60% giảng viên của trường và 40% giáo viên phổ thông của hai sở GDĐT TP.HCM và Tây Ninh. Môn văn sẽ có khoảng 30 người chấm; 10 giám khảo chấm môn sử, địa; gần 60 giám khảo chấm môn toán. Theo nhà trường, việc phối hợp chấm thi giữa giảng viên ĐH với giáo viên THPT của Tây Ninh và  TP.HCM sẽ đem lại kết quả tin tưởng.
 
ĐH Công nghiệp TP.HCM cũng cho rằng việc các trường ĐH không di chuyển giám khảo mà gom bài thi về TP.HCM chấm liên quan đến vấn đề ăn ở, đi lại hay khâu quản lý bài thi, điều động nhân sự… Bên cạnh đó, chấm thi tại TP.HCM nếu thiếu chỗ nào có thể điều động giám khảo vào chỗ đó, nếu phải đi xa sẽ khó khăn hơn rất nhiều. ĐH Công nghiệp TP.HCM dự tính dùng chủ yếu lực lượng chấm là giảng viên của mình và giáo viên phổ thông của TP.HCM. Nếu chủ động bố trí ổn thỏa được lực lượng giáo viên TP.HCM chấm, trường sẽ không mời giáo viên các tỉnh khác.
 
ĐH Nông lâm TP.HCM cũng đã có phương án mời giáo viên THPT tại Q.9, Q.Thủ Đức (TP.HCM) và của Đồng Nai tham gia chấm thi sắp tới. Nhà trường cũng đã chuẩn bị phương án mang bài thi về TP.HCM để chấm thi. Các trường ĐH khác cũng dự tính không điều giám khảo xuống địa phương chấm thi để tránh tốn kém, đồng thời cũng để đảm bảo công bằng, tránh tình trạng giáo viên địa phương sẽ "nương tay" khi chấm thi cho học sinh của mình.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...